Hàng trăm hộ dân bị nứt nhà do thi công QL1A không đồng ý mức bồi thường

Thứ ba, 05/07/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Dự án (DA) mở rộng, nâng cấp QL1A qua địa bàn TT-Huế đã hoàn thành từ cuối năm 2015, nhưng đến nay vẫn còn hàng trăm hộ dân, chủ yếu là ở H. Phú Lộc vẫn tiếp tục khiếu nại mức bồi thường đền bù nứt, hư hỏng nhà do quá trình thi công.

Đền bù giá... 0 đồng (!?)

Ông Trần Đức Vạn (trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc) có nhà sát QL1A, cho hay: "Trong quá trình lu đường, nhà của tôi bắt đầu bị nứt tường. Gửi đơn ra xã, ra huyện, sau đó có mấy cán bộ bên chủ đầu tư, bảo hiểm về đây đo, chụp ảnh làm biên bản. Vừa rồi, khi có danh sách đền bù thì mới té ngửa, căn nhà của tôi có mức đền bù là... 0 đồng. Tôi có hỏi cán bộ xã nhưng họ không trả lời được nên tôi tiếp tục làm đơn gửi ra huyện. Chủ dự án có xuống kiểm tra nói sẽ đền bù nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy...". Tương tự, hộ ông Nguyễn Đình Hoài ở thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy) cũng cho rằng, nhà ông xuất hiện nhiều vết nứt do quá trình lu lèn thi công đường QL1A nhưng vẫn được đền bù 0 đồng. "Lúc đầu, coi danh sách, tui tưởng bên dự án họ nhầm nhưng hỏi lại thì họ xác nhận nhà tôi không được đền bù...", ông Hoài bức xúc. Ngoài việc nhiều hộ dân gửi đơn khiếu nại về chuyện đền bù 0 đồng thì một số hộ khác cho rằng, việc bồi thường hư hại nhà chưa thỏa đáng. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (trú xã Lộc Thủy), một trong những hộ dân có nhà bị nứt nhiều do quá trình lu rung đường nhưng chỉ được bồi thường 11 triệu đồng. "Số tiền bồi thường này nếu được sử dụng để sửa lại những chỗ nứt nẻ, chỉ mới đủ trả tiền thợ, còn vật liệu lấy tiền mô ra mà mua", bà Tâm nói. Cho rằng, mức bồi thường không hợp lý, bà Tâm tiếp tục có đơn gửi lên xã, lên huyện và chủ đầu tư.

Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, cho biết: Trong quá trình thi công mở rộng QL1A qua địa bàn đã làm hơn 200 nhà dân bị rạn nứt. Chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm áp giá đền bù đến thời điểm này là khoảng 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay có hơn 20 hộ dân trên địa bàn xã vẫn tiếp tục gửi đơn, trong đó có  hộ đã được đền bù và có hộ chưa được đền bù. "Nhiều bà con bức xúc trong chuyện bồi thường, họ đến xã thắc mắc, nhưng chúng tôi không biết cách nào để giải thích. Xã hướng dẫn họ gửi đơn đến nhà đầu tư. Có nhiều trường hợp, chủ đầu tư về trong Tết, có những trường hợp thì mới đây nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Xã rất mong sớm có kết quả để hạn chế tình trạng việc người dân khiếu nại kéo dài"- ông Hữu đề nghị.

Nhiều hộ dân ở xã Lộc Thủy có nhà bị nứt tường do ảnh hưởng thi công QL1A
nhưng không được đền bù.

Cần sớm xem xét hỗ trợ cho dân

DA nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa bàn TT-Huế với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng, trong đó liên quan đến việc giải tỏa, đền bù tập trung nhiều nhất ở H. Phú Lộc, trong đó có hơn 1.100 hộ dân bị nứt, hư hỏng nhà cửa. Ông Trần Văn Minh Quân, Trưởng phòng Công thương H. Phú Lộc cho rằng, đến thời điểm hiện tại có 226 hộ dân ở các xã: Lộc Thủy, Lộc Tiến và thị trấn Lăng Cô không đồng tình về việc đền bù nứt, hư hỏng nhà do thi công; trong đó có cả những hộ đã được bồi thường và những hộ không được bồi thường.

Ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND H. Phú Lộc, cho rằng: "Huyện liên tục tiếp nhận đơn thư phản ánh của các hộ dân nứt, hư hỏng nhà. Huyện cũng đã tổ chức rất nhiều phiên họp với chủ đầu tư và yêu cầu đối với các hộ có đơn, thì chủ đầu tư nên mời cơ quan kiểm định độc lập giám định mức độ nứt, hư hỏng nhà. Và, nếu các vết nứt, hư hỏng do DA gây ra thì bằng mọi giá phải đền bù cho dân. Huyện cũng đã gửi báo cáo lên tỉnh, tỉnh cũng đã báo cáo với Bộ GTVT nhưng đến giờ vẫn chưa xử lý dứt điểm".

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc điều hành DA nâng cấp, mở rộng QL 1A, đoạn xã Lộc Bổn đến điểm đầu thị trấn Lăng Cô, cho biết: Đến thời điểm này, bảo hiểm đã chi trả số tiền 4,2 tỷ đồng nứt, hư hỏng nhà do ảnh hưởng quá trình lu rung. Theo ông Phúc, hiện cũng có rất nhiều hộ dân không đồng ý với số tiền đền bù nên tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư phúc tra lại. Nói về việc các hộ dân khiếu nại cho rằng, mức đền bù 0 đồng là không hợp lý, ông Phúc nói: "Đối với những trường hợp đó, phía Cty bảo hiểm cho rằng, các vết nứt nhỏ không phải ảnh hưởng đến tính ổn định của ngôi nhà... nên họ không đồng ý đền bù. Đối với một số trường hợp dù Cty bảo hiểm không đền bù nhưng hiện chủ đầu tư đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ GTVT và sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho người dân".

H.Lan

Trong khi đó, ở H. Phong Điền (TT-Huế) có hơn 250 hộ dân bị nứt nhà do ảnh hưởng thi công nâng cấp, mở rộng QL1A nên lãnh đạo huyện đã đề nghị chủ đầu tư đền bù theo hình thức cuốn chiếu. Theo đó, cơ quan chức năng huyện, lãnh đạo xã/thị trấn, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố cùng đại diện chủ đầu tư đến từng hộ dân. Mức bồi thường đưa ra phải trực tiếp thông báo công khai, niêm yết danh sách tại xã/thị trấn.

Nếu hộ dân nào thấy mức đền bù hợp lý, khi nhận tiền phải có đơn đồng ý. Với cách làm này, trên địa bàn này đã không xảy ra trường hợp khiếu nại, khiếu kiện nào. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế, yêu cầu các huyện, thị xã cần tham khảo cách làm của H. Phong Điền nhằm hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, đảm bảo ANTT ở địa phương.

P.V